Hàn Quốc tăng số lượng tên lửa đối phó với Triều Tiên

Nhật báo "Chosun Ilbo" ngày 22/5 dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch tăng số lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vô hiệu hóa các vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp.

Nhật báo "Chosun Ilbo" ngày 22/5 dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch tăng số lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vô hiệu hóa các vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp.

Hàn Quốc tăng số lượng tên lửa đối phó với Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa hành trình Hyunmu-3C Hàn Quốc. Ảnh: Internet.

Nguồn tin trên cho biết: "Do Triều Tiên ngày càng đe dọa gia tăng các hành động khiêu khích kể từ khi Kim Jong Un lên nhậm chức, Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Tổng thống Lee Myung Bak hồi tháng trước về một kế hoạch nhằm gia tăng khả năng tên lửa để đối phó với những đe dọa từ Bình Nhưỡng".

Nguồn tin này cho biết thêm, chính phủ và quân đội Hàn Quốc dự định chi khoảng 2.500 tỷ Won (2,14 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới để có được 500-600 tên lửa hành trình và đạn đạo mới. Quân đội Hàn Quốc sẽ tăng số lượng tên lửa hành trình Hyunmu-3 có tầm bắn từ 500-1.500 km và các tên lửa đạn đạo Hyunmu-2 có tầm bắn 300 km. Tên lửa Hyunmu-3 có thể bắn trúng các mục tiêu với độ sai lệch từ 1 đến 3 mét, trong khi tên lửa Hyunmu-2 có độ sai lệch khoảng 50 mét. Cả hai loại tên lửa này đều được giới thiệu hồi tháng trước.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok tuyên bố rằng, nước này có kế hoạch tăng cường khả năng tên lửa để đối phó hữu hiệu hơn trước những đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kim không thông báo chi tiết về số lượng cũng như ngân sách của kế hoạch này.

L.H (theo Kyodo)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.