Hàn Quốc tăng gấp đôi mức hỗ trợ người dân chịu thiệt hại thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 12/8, Hàn Quốc đã quyết định tăng gấp đôi khoản tiền hỗ trợ thiên tai, sự cố cho người dân bị thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài vừa qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Daejeon, Hàn Quốc ngày 30/7/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp chung giữa đại diện chính phủ, Phủ Tổng thống Hàn Quốc và đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền, người phát ngôn của DP Kang Hoon-sik cho biết các nạn nhân chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua sẽ được hỗ trợ 20 triệu won (16.860 USD), gấp đôi mức hỗ trợ 10 triệu won (8.430 USD) quy định từ năm 1995. Những hộ gia đình có tài sản bị ngập, úng do mưa lũ cũng sẽ được hỗ trợ 2 triệu won (1.686 USD), thay vì mức 1 triệu won (843 USD) như trước.

Phương án hỗ trợ lần này nhằm giảm thiểu gánh nặng tài chính cho các địa phương, vốn đang gặp nhiều khó khăn sau một thời gian dài đối phó với đại dịch COVID-19 và tìm kiếm, cứu hộ những người bị mất tích.

Các bên nhất trí sẽ huy động mọi nguồn tài chính khả dụng để hỗ trợ người dân sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị nhiều phương án để huy động tài chính, trong đó có trích từ ngân sách dự phòng, đưa chi phí khôi phục thiệt hại cơ sở vật chất vào dự toán ngân sách của năm 2021.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.