Hàn Quốc tăng cường an ninh cho ngày tòa ra phán quyết với Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) thông báo sẽ tăng cường an ninh tối đa ở bên ngoài Tòa án Hiến pháp trong ngày tòa ra phán quyết đối với việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên ngoài Tòa án quận trung tâm Seoul, nơi diễn ra phiên luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, ngày 20/2/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của KNPA nói rõ, ngoài việc triển khai các đội cảnh sát chống bạo động theo đúng kế hoạch, cảnh sát cũng sẽ triển khai thêm một số đơn vị đặc biệt, mỗi đơn vị gồm 10 - 20 điều tra viên, tới gần tòa án để phòng ngừa những nguy cơ bất ổn có thể xảy ra. Các đơn vị đặc biệt này được huấn luyện để ứng phó với mọi tình huống xảy ra bất ngờ và hỗ trợ đội cảnh sát chống bạo động đối phó với các đám đông hay các cuộc biểu tình lớn. 

Bên cạnh việc triển khai số lượng lớn cảnh sát, KNPA cũng cho phép các cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay trong trường hợp cần thiết và phải tuân theo lệnh của chỉ huy tại chỗ. Ngoài ra, KNPA đang cân nhắc việc ban hành mức độ khẩn cấp cao nhất, cho phép huy động 100% nhân viên cảnh sát đang trong ca làm.

Trong khi đó, các trường học gần Tòa án Hiến pháp cũng đang chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn, bao gồm cả việc đóng cửa tạm thời vào ngày tòa ra phán quyết.

Hồi năm 2017, khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết chấp thuận luận tội Tổng thống khi đó là bà Park Geun Hye, những người ủng hộ bà Park đã cướp một xe buýt của cảnh sát, tấn công các nhà báo và một số dân thường để bày tỏ sự phản đối.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.