Hàn Quốc: Tân Giám đốc NIS cam kết tìm kiếm các kênh đối thoại liên Triều

Ngày 25/6, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc, ông Lee Jong Seok đã cam kết sẽ dành mọi nỗ lực để đảm bảo cho Hàn Quốc an toàn, hòa bình và hỗ trợ chính sách ngoại giao thực dụng, dựa trên lợi ích quốc gia của Tổng thống Lee Jae Myung.
Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Seok được tân Tổng thống đề cử làm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, người đứng đầu mới của NIS đã đưa ra phát biểu này trong lễ nhậm chức, tại đó ông cũng cam kết xây dựng NIS hiệu quả hơn chuyên bảo vệ an ninh và hòa bình quốc gia.

Đề cập đến quan hệ liên Triều, Giám đốc Lee Jong Seok đánh giá rằng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã leo thang đến mức có thể xảy ra đụng độ quân sự bất cứ lúc nào, đồng thời nhấn mạnh rằng NIS cần huy động mọi khả năng tình báo về Triều Tiên để tăng cường an ninh quốc gia, giảm căng thẳng quân sự xuyên biên giới và giúp mở ra các kênh đối thoại liên Triều.

Người đứng đầu mới của NIS cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến độ phát triển năng lực tình báo khoa học và công nghệ, bao gồm cả việc chuyển đổi hoàn toàn các hoạt động sang trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo ông Lee Jong Seok, NIS phải tích cực tham gia vào các nỗ lực tình báo cảnh báo sớm và thu thập cũng như phân tích thông tin tiên tiến cần thiết để định hình chiến lược tương lai của quốc gia, đồng thời cung cấp hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan chính phủ có liên quan.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.