Hàn Quốc siết chặt việc tiếp cận KCN Kaesong

Ngày 11/1, Chính phủ Hàn Quốc đã siết chặt những hạn chế tiếp cận Khu Công nghiệp chung Kaesong do phía Triều Tiên quản lý.
Hàn Quốc siết chặt việc tiếp cận KCN Kaesong ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc kiểm tra an ninh tại tuyến đường dẫn tới Khu công nghiệp Kaesong ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó,  số lao động Hàn Quốc lưu lại khu công nghiệp này được giới hạn "ở mức tối thiểu cần thiết". Trả lời họp báo, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đã áp dụng biện pháp mạnh hơn để bảo vệ dân thường, sau khi Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi tuần trước và đáp lại, Seoul đã tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết nước này và Mỹ đang có các cuộc thảo luận liên tục và kỹ lưỡng liên quan tới việc đưa thêm các trang bị vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi Mỹ cho 1 máy bay ném bom B-52 bay qua Hàn Quốc để phản ứng trước tuyên bố thử hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này Han Min-goo kêu gọi Bộ Tư lệnh các lực lượng tên lửa nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu để có thể phản ứng nhanh trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.