Hàn Quốc siết chặt an ninh trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

An ninh đã được tăng cường tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho chuyến thăm nước này của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hàn Quốc siết chặt an ninh trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ ảnh 1

Cảnh sát Hàn Quốc tuần tra tại sân bay quốc tế ở thủ đô Seoul.

Trong tuyên bố phát ra ngày 6/11, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Kim Boo-kyum thông báo ngoài các biện pháp an ninh thông thường, nhà chức trách nước này sẽ mạnh tay với các cuộc tuần hành mang tính kích động trong thời gian này. Ông khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng phản ứng với mọi tình huống và lực lượng cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ ra lệnh cho toàn bộ lực lượng cảnh sát tại thủ đô Seoul duy trì trạng thái sẵn sàng ở mức độ tối đa từ ngày 7 đến hết ngày 8/11, như đã từng triển khai trong các chuyến thăm cấp nhà nước trước đây của các nhà lãnh đạo nước ngoài và các sự kiện quốc gia trọng đại khác. Các đường phố xung quanh khách sạn Tổng thống Trump nghỉ và những nơi ông dự kiến thăm đã được thiết kế thành "những vùng an ninh" và sẽ được phong tỏa. 

Các kế hoạch tuần hành sẽ bị cấm hoặc chỉ được phép tổ chức một phần.Theo cảnh sát, tổng cộng có 109 cuộc tuần hành đã được đăng ký với nhà chức trách trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Trump. Cảnh sát đã lên kế hoạch dựng rào xung quanh tòa nhà Quốc hội, nơi Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu và triển khai 1.600 nhân viên an ninh từ 20 đơn vị đề phòng xảy ra trường hợp khẩn cấp.


Cuối tuần qua, một hiệp hội gồm 220 chính đảng cánh tả, các nhóm dân sự, nghiệp đoàn và các nhóm sinh viên đã tiến hành các cuộc tuần hành phản đối Tổng thống Trump tại trung tâm thủ đô Seoul, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ này là một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang. Trong khi đó, các cuộc tuần hành ủng hộ Mỹ cũng diễn ra trên khắp Hàn Quốc. Những người này, chủ yếu là người cao tuổi, hoan nghênh Mỹ là "lá chắn" bảo vệ nước này trước Triều Tiên và mong muốn về một phản ứng mạnh mẽ hơn trước những hành động quân sự của Bình Nhưỡng.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.