Hàn Quốc sẽ đánh thuế 20% các giao dịch tiền số từ năm 2022

Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết dự định sẽ ban hành thuế thu nhập 20% đối với lợi tức đầu tư từ các giao dịch tiền kỹ thuật số bắt đầu từ năm sau như kế hoạch, dù giới đầu tư kêu gọi hoãn kế hoạch đánh thuế này.
Chú thích ảnh
Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chính phủ công bố kế hoạch nói trên sau khi thảo luận vấn đề này trong cuộc họp liên ngành cấp thứ trưởng dưới sự chủ trì của ông Koo Yoon-cheol, người đứng đầu bộ phận phối hợp chính sách chính phủ thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Lợi tức từ các giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ được phân loại là “thu nhập không rõ ràng” và chịu mức thuế 20% từ năm sau. Và lợi tức từ tài sản ảo phải được báo cáo trong hồ sơ thuế thu nhập chung vào tháng 5/2023.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cũng được chỉ định là cơ quan nhà nước cao nhất có nhiệm vụ giám sát và quản lý thị trường tài sản ảo. Còn Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc được giao nhiệm vụ quản lý sự phát triển của ngành công nghệ chuỗi khối (blockchain) có liên quan.

Giới chức Hàn Quốc cũng quyết định kéo dài đến tháng Chín chiến dịch đặc biệt của chính phủ trong việc giám sát và ngăn chặn các hoạt động trái phép trên thị trường tài sản ảo.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy chính sách đánh thuế đối với các giao dịch tiền kỹ thuật số, loại tài sản được giới chức tài chính nước này phân loại là “tài sản ảo”.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.