Hàn Quốc sẽ cho phép thêm nhiều sinh viên nước ngoài ở lại làm việc

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc dự kiến cho phép thêm nhiều sinh viên nước ngoài được ở lại nước này làm việc từ năm 2022 nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động do dân số giảm.
Chú thích ảnh
Sinh viên Việt Nam có cơ hội ở lại Hàn Quốc làm việc. Ảnh minh họa: Hữu Tuyên/TTXVN

Trong thông báo ngày 27/8, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc chuyên ngành kỹ thuật hoặc khoa học sẽ được cấp thị thực lao động phổ thông (thị thực E-9) kể từ quý III/2022. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng được nhiều hơn nhân tài từ nước ngoài.

Để thu hút nhân tài nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng chương trình cho phép mang hai quốc tịch. Theo luật hiện hành, người nước ngoài nhập quốc tịch Hàn Quốc phải từ bỏ quốc tịch trước đó, ngoại trừ những người làm việc trong 4 lĩnh vực gồm nghệ thuật, thể thao, công nghệ cao và khoa học. Tuy nhiên, từ tháng 9/2020, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng miễn trừ luật trên đối với 6 lĩnh vực, theo đó bổ sung đối tượng làm việc trong các công ty và những người có bằng sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng già hóa dân số, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu thảo luận tăng độ tuổi được nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ. Theo quy định hiện hành, người từ 65 tuổi trở lên ở Hàn Quốc được hỗ trợ tài chính, trong đó có miễn phí đi tàu điện ngầm. Số người trong độ tuổi này đang tăng nhanh và lần đầu đạt ngưỡng 8 triệu người vào năm 2019.

Theo ước tính, số người Hàn Quốc trong độ tuổi được nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ sẽ vượt ngưỡng 10 triệu vào năm 2025 và sẽ tăng gần gấp đôi lên 18,79 triệu người vào năm 2047, tương đương gần 40% dân số.

Trần Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.