Hàn Quốc sản xuất phần tiếp 'Bản tình ca mùa Đông'

Phần tiếp theo của "Bản tình ca mùa Đông" sẽ nhanh chóng được đưa vào sản xuất.
Phần tiếp theo của "Bản tình ca mùa Đông" (Winter Sonata), loạt phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách cả ở thị trường nội địa và hải ngoại từ cách đây 1 thập kỷ, sẽ nhanh chóng được đưa vào sản xuất.
Hàn Quốc sản xuất phần tiếp 'Bản tình ca mùa Đông' ảnh 1

Hai diễn viên chính của "Bản tình ca mùa Đông" hơn 10 năm trước. Ảnh: Dramafever.com

Giám đốc điều hành hãng phim Pan Entertainment, Park Yeong Seok cho biết: "Êkíp làm phim, trong đó có cả các nhà biên kịch và sản xuất, của 'Bản tình ca mùa Đông' sẽ tái hợp làm phim. Tôi đã ấp ủ làm phần tiếp theo từ lâu rồi, ngay từ khi tập phim đầu tiên được phát sóng cách đây 10 năm và giờ tôi nghĩ là thời điểm thích hợp". Phim "Bản tình ca mùa Đông" kể về một cô gái có người yêu bị mắc chứng quên sau một tai nạn. Phim do hai diễn viên Bae Yong Joon và Choi Ji Woo đảm nhiệm các vai chính. Từng được phát sóng trên kênh KBS 2TV từ tháng 1-3/2002, phim "Bản tình ca mùa Đông" đã gặt hái thành công lớn với câu chuyện tình buồn song vô cùng trong sáng, những cảnh quay và hình ảnh đẹp, giai điệu lôi cuốn và các phong cách thời trang mới mẻ. Được phát sóng ở Nhật Bản vào năm sau đó, loạt phim này đã chinh phục khán giả xứ hoa anh đào và tạo nên cuộc bùng nổ phim truyền hình Hàn Quốc, đưa Bae Yong Joon trở thành ngôi sao nổi tiếng ở hải ngoại, là “con cưng” của Nhật Bản. Đến nay, phim "Bản tình ca mùa Đông" đã tiêu thụ được khoảng 2 triệu đĩa CD và 450.000 DVD ở xứ Phù Tang. Khán giả hải ngoại, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc đã đổ xô tới các điểm ở Hàn Quốc được chọn làm bối cảnh trong phim.
Theo thống kê của các trung tâm nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc hồi năm 2004, thành công của loạt phim này đã mang lại cho nền kinh tế xứ kim chi 3.000 tỷ won (2,27 tỷ USD), trong đó 840 tỷ won cho ngành du lịch, 20 tỷ won doanh thu từ các cuốn sách ảnh của Bae Yong Joon và 10 tỷ won từ các cuốn lịch có hình ảnh anh.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.