Hàn Quốc 'rất tiếc' về việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

Ngày 15/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ "rất lấy làm tiếc" về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước đó cùng ngày gửi đồ lễ tới đền Yasukuni vốn bị xem là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong quá khứ.
Chú thích ảnh
Người dân viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc "kêu gọi các chính trị gia Nhật Bản có thái độ chân thành suy ngẫm và hối lỗi về lịch sử quá khứ".

Tuyên bố nêu rõ nếu phía Nhật Bản thể hiện thái độ như vậy, quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiến triển hướng tới tương lai và Nhật Bản có thể khôi phục lòng tin từ các quốc gia láng giềng.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Abe đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni nhân dịp Nhật Bản kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong khi một số chính trị gia Nhật Bản đã thăm ngôi đền này ở thủ đô Tokyo.    

Đền Yasukuni ở Tokyo thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Hàn Quốc và các nước láng giềng khác của Nhật Bản coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20 và luôn lên tiếng phản đối gay gắt việc các quan chức Nhật Bản viếng đền này.

Kế từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản lần thứ hai vào cuối năm 2012, ông Abe chỉ thăm đền Yasukuni một lần vào tháng 12/2013. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản đến đền này kể từ năm 2006.

Hàng năm, vào dịp Nhật Bản kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai, ông Abe đều gửi đồ lễ đến đền. Hồi tháng 4 vừa qua, ông Abe và hàng chục quan chức cấp cao Nhật Bản cũng đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni. Các động thái này đã làm dấy lên chỉ trích mạnh mẽ từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.