Hàn Quốc: Quốc hội phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng Kim Min Seok

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quốc hội Hàn Quốc ngày 3/7 đã phê chuẩn đề cử ứng cử viên Thủ tướng Kim Min Seok tại phiên họp toàn thể, mở đường cho Tổng thống bổ nhiệm và thành lập nội các mới.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các nhà lập pháp thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính đã phản đối đề cử và tẩy chay phiên họp toàn thể cho rằng ông Kim Min Seok không đủ tiêu chuẩn. Do vậy, chỉ có các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Tiến bộ tham gia bỏ phiếu.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu kín, đề xuất bổ nhiệm ứng cử viên thủ tướng Kim Min Seok được thông qua với 173 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 3 phiếu không hợp lệ trong số 179 nghị sĩ có mặt.

Đảng DP cầm quyền hiện nắm giữ đa số ghế trong quốc hội với 167 trong tổng số 298 ghế, có thể đơn phương thông qua bổ nhiệm mà không cần sự ủng hộ của đảng PPP.

Như vậy, việc thông qua đề cử cho chức danh thủ tướng đã được quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn 29 ngày kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra đề cử vào ngày 4/6.

Với sự kiện này, ông Kim Min Seok trở thành Thủ tướng đầu tiên trong chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung và là Thủ tướng thứ 49 của Hàn Quốc.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.