Hàn Quốc phóng thử thành công tên lửa đánh chặn L-SAM

Ngày 23/2, hãng Yonhap (Hàn Quốc) dẫn các nguồn thạo tin cho biết quân đội nước này đã phóng thử thành công một tên lửa tầm xa đất đối không (L-SAM) đang được phát triển.

Theo đó, Cơ quan phát triển quốc phòng thuộc Chính phủ Hàn Quốc đã giám sát buổi phóng thử diễn ra tại bãi thử Taena, cách thủ đô Seoul 150 km về phía Tây Nam.

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên thực hiện nhiều vụ phóng thử tên lửa trong tháng 1 vừa qua, trong đó có cả tên lửa siêu thanh và tên lửa tầm trung.

Thông tin chi tiết về vụ phóng chưa được công bố nhưng truyền thông địa phương đưa tin vụ phóng thử được thực hiện để kiểm tra xem tên lửa đánh chặn L-SAM có thể bay đúng quỹ đạo và chọn điểm rơi như đã định hay không.

Quân đội Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai L-SAM vào năm 2026 như một phần trong chương trình phòng thử tên lửa nhiều lớp của nước này. L-SAM được thiết kế để đánh chặn các tên lửa bay đến ở độ cao khoảng 50-60 km. Nhiều thông tin cho rằng Quân đội Hàn Quốc muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai L-SAM sau khi Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ phóng thử làm dấy lên những hoài nghi về năng lực đánh chặn tên lửa của Hàn Quốc.

Nếu được triển khai, tên lửa đánh chặn L-SAM sẽ trở thành một phần quan trọng trong chương trình phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc. Hiện chương trình này bao gồm tên lửa Patriot Advanced Capability-3 và một loại tên lửa đất đối không tầm trung.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.