Hàn Quốc phát triển thiết bị truyền dẫn viễn thông công nghệ 6G

Trung tâm nghiên cứu mạng viễn thông di động thế hệ thứ 6 (6G) LG-KAIST thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển thiết bị truyền dẫn thu nhận tín hiệu mạng di động 6G. Thiết bị này sử dụng phổ tần số mới trong băng tần Terahertz (THz), giúp giảm tiêu hao sóng điện từ, tốc độ truyền tải nhanh hơn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: esist.tech

Theo đó, sau hai năm rưỡi nghiên cứu và phát triển, Trung tâm 6G LG-KAIST đã phát triển thành công giải pháp Beamforming, công nghệ tập trung sóng wifi theo một hướng cụ thể, hoàn thành thử nghiệm phần cứng. Công nghệ Beamforming khắc phục những hạn chế về mặt kỹ thuật của hiện tượng suy hao sóng điện từ ở băng tần 27 GHz trên dải tần số Terahertz (143-170 GHz). Bằng việc sử dụng băng tần cao lên tới 27 GHz, công nghệ này sẽ mang đến tốc độ truyền tải có thể nhanh gấp 11 lần so công nghệ 5G hiện nay khi sử dụng băng tần 2,4 GHz.

Truyền dẫn không dây băng thông rộng ứng dụng dải tần số Terahertz để hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu cao và nhiều thuê bao di động là kỹ thuật truyền dẫn cốt lõi của mạng viễn thông 6G, trong đó Beamforming là công nghệ không thể thiếu giúp giảm khoảng cách khi truyền tín hiệu do sử dụng tần số Terahertz.

Hiện các nước trên thế giới đang cạnh tranh nghiên cứu và phát triển công nghệ di động thông tin 6G để đạt mục tiêu thương mại hóa công nghệ này vào năm 2030. Trước đó, vào năm 2018, Nhật Bản đã công bố kế hoạch khai thác băng tần Terahertz và tiếp đó là Mỹ và Trung Quốc cũng lần lượt đưa ra chính sách và nhiệm vụ nghiên cứu về công nghệ 6G vào tháng 3/2020 và tháng 11/2020.
Các chuyên gia nhận định rằng mạng viễn thông di động 6G nhiều khả năng sẽ được sử dụng như  giải pháp cung cấp dữ liệu tốc độ cao, do đó đây là công nghệ có tiềm năng rất lớn.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.