Hàn Quốc phát triển tàu ngầm trang bị pin lithium-ion 

Ngày 24/9, Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết nước này đang phát triển một loại pin lithium-ion để trang bị cho tàu ngầm nhằm kéo dài thời gian lặn dưới nước.
Chú thích ảnh
Ảnh (tư liệu): Một tàu ngầm của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo DAPA, bắt đầu từ tháng sau, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cho sản xuất nguyên mẫu của loại pin này để trang bị cho tàu ngầm lớp Jang Bogo-III 3.600 tấn hiện đang trong quá trình phát triển. DAPA dự kiến sẽ hoàn thành công đoạn sản xuất trong 6 tháng đầu năm tới và bàn giao tàu ngầm đã được nâng cấp cho lực lượng hải quân vào năm 2026. Đây sẽ là tàu ngầm đầu tiên của Hàn Quốc được vận hành bằng pin lithium-ion.

Loại pin mới này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể thời gian lặn dưới nước của tàu ngầm với tuổi thọ pin gấp đôi loại pin axit chì đang được sử dụng hiện nay. Theo một sĩ quan DAPA, việc phát triển thành công pin lithium-ion trang bị cho tàu ngầm sẽ giúp hải quân Hàn Quốc tăng cường năng lực tác chiến dưới nước, đồng thời giành được ưu thế cạnh tranh công nghệ trong lĩnh vực pin lithium-ion cỡ lớn.

Thành Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.