Hàn Quốc phát triển hệ thống soi chiếu an ninh hàng không mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) ngày 12/4 cho biết sẽ đưa vào sử dụng một hệ thống soi chiếu an ninh hàng không mới tại các sân bay ở nước này vào khoảng năm 2027.

Đây là một công nghệ tiên tiến có thể giúp hành khách tránh cảm thấy phiền phức khi phải lấy máy tính xách tay và các vật dụng chứa chất lỏng ra khỏi hành lý khi kiểm tra an ninh. 

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Incheon ở phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông cáo báo chí của MOLIT nêu rõ hệ thống soi chiếu thông minh có thể phát hiện máy tính xách tay, chất phóng xạ, chất lỏng bị cấm và các vật dụng khác bên trong hành lý xách tay, giúp rút ngắn quy trình kiểm tra từ 37 giây hiện tại xuống còn 7 giây. Hệ thống mới này là một phần của kế hoạch cơ bản từ năm 2022-2026 trị giá 301,3 tỷ won (tương đương 243,5 triệu USD) về an ninh hàng không, trong đó bao gồm một loạt biện pháp nhằm cải thiện hệ thống an ninh tại các sân bay và các cơ sở liên quan khác cũng như các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.

Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch dành khoảng 49,9 tỷ won (40,5 triệu USD) trong 5 năm tới để phát triển thiết bị sàng lọc tiên tiến áp dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng về một phương thức giao thông thay thế, chẳng hạn như di chuyển hàng không đô thị.

Kế hoạch cũng thúc đẩy tích hợp thông tin về an ninh hàng không, được chính phủ trung ương và các cơ quan liên quan quản lý riêng và số hóa tất cả các tài liệu liên quan vào năm 2023. Những thông tin đó sẽ được sử dụng để thiết lập một hệ thống phân tích nguy cơ tấn công khủng bố và tấn công mạng nhằm vào các sân bay và máy bay vào năm 2026 để ngăn chặn và ứng phó tốt hơn với những thách thức an ninh ngày càng tăng. MOLIT khẳng định sẽ thiết lập một hệ thống phát hiện máy bay không người lái tại các sân bay ở địa phương để kịp thời vô hiệu hóa hiệu quả các phương tiện không người lái bất hợp pháp này. 

Thông cáo nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ mở rộng thừa nhận các tiêu chuẩn an ninh với các nhà chức trách hàng không nước ngoài để đơn giản hóa quy trình lên máy bay và tăng sự thuận tiện cho hành khách.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.