Hàn Quốc phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa công nghệ trong nước

Quân đội Hàn Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa “truy đuổi – tiêu diệt” với công nghệ trong nước nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa liên tục từ phía Triều Tiên.
Hàn Quốc phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa công nghệ trong nước ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Jeong Kyeong-doo. Ảnh: Yonhap

Đó chính là thông báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, Tướng Jeong Kyeong-doo trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 16/10.

Trước đây, quân đội Hàn Quốc được cho là đã cân nhắc mua một hệ thống “đánh chặn tên lửa và pháo cối” nước ngoài như hệ thống đánh chặn Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel. Nhưng do nhiều lý do khác nhau như chi phí đắt đỏ và yếu tố địa hình trên Bán đảo Triều Tiên có nhiều khó khăn cho việc sử dụng hệ thống này nên Hàn Quốc đã từ bỏ khả năng đó.

Trong phiên điều trần, Tướng Jeong Kyeong-doo cũng cam kết tiến hành cải tổ sâu sắc để đưa quân đội nước này trở thành lực lượng chiến đấu tin cậy và đủ khả năng giải quyết tốt các mối đe dọa “từ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, cho đến các cuộc tấn công mạng” mà Triều Tiên gây ra.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng báo cáo trên của quân đội Hàn Quốc chỉ tập trung chủ yếu vào việc đối phó với các hệ thống vũ khí chiến lược của Triều Tiên như tên lửa xuyên lục địa và vũ khí hạt nhân, trong khi ít có sự quan tâm đối với các nguy cơ trực tiếp hơn như pháo tầm xa và các dàn phóng tên lửa…

Các dự án nói trên này được triển khai trong bối cảnh xuất hiện ngày càng tăng mối lo ngại cho rằng quân đội Hàn Quốc không đủ khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên nhằm vào thủ đô Seoul và các khu vực xung quanh.

Sách Trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 2016 cho hay Triều Tiên có khoảng 14.100 khẩu pháo với 5.500 dàn phóng tên lửa và phần lớn trong số này đã được triển khai bố trí gần đường biên giới phi quân sự. Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ có khoảng 5.900 khẩu pháo và 200 dàn phóng tên lửa.

Bình Nhưỡng được cho rằng đang sở hữu rất nhiều hệ thống pháo tầm xa và dàn phóng đạn cối, bao gồm pháo 170 mm và dàn phóng tên lửa 240 mm có thể vươn tới thủ đô Seoul và các vùng xung quanh. Nguy hiểm hơn, hệ thống pháo tầm xa 300 mm còn có thể bắn tới các căn cứ quân đội Mỹ tại Pyeongtaek ở Gyeonggi, cũng như trung tâm chỉ huy lực lượng Không quân, Hải quân và Bộ binh Hàn Quốc tại căn cứ Gyeryongdae ở Nam Chungcheong.

Nguyễn Vũ/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).