Hàn Quốc phát triển công nghệ ‘bom bóng đêm’ làm tê liệt điện của Triều Tiên

Hàn Quốc đang phát triển công nghệ “bom bóng đêm”, có thể làm tê liệt hệ thống điện ở Triều Tiên trong tình huống xảy ra xung đột quân sự.
Hàn Quốc phát triển công nghệ ‘bom bóng đêm’ làm tê liệt điện của Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 8/10, công nghệ này do Cơ quan phát triển quốc phòng nghiên cứu, nằm trong khuôn khổ hệ thống tấn công phủ đầu mang tên Kill Chain của nước này. Kill Chain bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không (KAMD), cùng hệ thống trừng phạt và trả đũa quy mô lớn (KMPR). 
Yonhap cho hay công nghệ “bom bóng đêm” nhắm tới hệ thống điện bằng cách lan truyền các sợi carbon graphite vào các cơ sở điện và làm gián đoạn hoạt động của chúng, khiến Bình Nhưỡng chìm trong bóng tối. 
Mới đây, chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ giám sát chặt chẽ tình hình trước khả năng Bình Nhưỡng sẽ hành động khiêu khích vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (ngày 10/10). Bình Nhưỡng vẫn thường thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân trùng với những ngày lễ trọng đại. 
Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên căng thẳng nhiều thập kỷ nay. Hai bên chưa từng ký hiệp ước hòa bình kể từ sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953. Sức nóng ở Bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục leo thang hơn trong những năm gần đây liên quan tới những cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn và chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).