Hàn Quốc phát hiện thêm 2 bộ hài cốt binh sĩ tại 'tử địa' năm xưa

Ngày 6/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã phát hiện thêm 2 bộ hài cốt binh sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-53) tại Khu vực Phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.
Chú thích ảnh
Hàn Quốc phát hiện thêm 2 bộ hài cốt binh sĩ tử trận. Ảnh: yonhapnews.co.kr

Theo thông báo, Cơ quan khôi phục và nhận diện hài cốt binh sĩ tử trận cho biết đã phát hiện các bộ hài cốt vào ngày 29/10 và ngày 5/11 tại Đồi 281, một địa điểm từng là chiến trường giao tranh quyết liệt trong chiến tranh liên Triều.

Hai miền Triều Tiên đã cùng thăm dò khu vực để đảm bảo an toàn trước khi triển khai dự án chung tìm kiếm hài cốt binh sĩ tử trận, dự kiến được tiến hành từ tháng 4 tới tháng 10 năm tới.

Dự án này là một phần trong thỏa thuận quân sự liên Triều được Bộ trưởng Quốc phòng hai bên ký kết sau Hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai miền hồi tháng 9 vừa qua tại Bình Nhưỡng.

Đồi 281 là nơi diễn ra 3 trận đánh chính trong giai đoạn từ năm 1952-53. Khoảng hơn 200 binh sĩ Hàn Quốc và hàng chục binh sĩ thuộc lực lượng quốc tế do Liên hợp quốc đứng đầu, trong đó có Mỹ và Pháp, được cho là đã tử trận tại đây.

Việc thăm dò được thực hiện từ ngày 1/10 và tiếp tục tới hết 30/11. Tính tới ngày 6/11, khoảng 5.000 hiện vật và 4 bộ hài cốt đã được phát hiện.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.