Hàn Quốc: Phát hiện đường dây gian lận bảo hiểm có tổ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cơ quan chức năng Hàn Quốc vừa phanh phui một đường dây lừa đảo bảo hiểm có tổ chức bao gồm môi giới, bệnh viện và bệnh nhân. Nhóm này đã nhận được các khoản thanh toán bảo hiểm gian lận tổng trị giá 2,1 tỷ won (1,5 triệu USD) từ các công ty bảo hiểm.

Ngày 28/5, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết đây là vụ việc đầu tiên Trung tâm báo cáo gian lận bảo hiểm công bố vào đầu năm nay. 

Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, một đối tượng chủ mưu đã thành lập một tổ chức môi giới bao gồm các băng nhóm xã hội đen và những người nhà hoạch định bảo hiểm. Các đối tượng môi giới tìm kiếm những bệnh nhân giả và các bác sĩ liên kết với nhóm môi giới cung cấp hồ sơ phẫu thuật giả từ bệnh viện, trong khi bệnh nhân giả tự gây vết thương để tạo sẹo phẫu thuật và nộp đơn yêu cầu bảo hiểm. Sau đó, những người lập kế hoạch bảo hiểm giúp các bệnh nhân giả này đăng ký các hợp đồng bảo hiểm bổ sung.

Có 2 chuyên gia y tế liên quan đến đường dây lừa đảo bảo hiểm này. Những người này sử dụng nền tảng tin nhắn Telegram để chia sẻ danh sách bệnh nhân giả với các đối tượng môi giới và hưởng hoa hồng. Số lượng bệnh nhân giả, trong đó có nhiều thành viên băng nhóm tội phạm, lên tới khoảng 260 người. Mỗi người đòi khoản thanh toán bảo hiểm gian lận trung bình 8 triệu won (5.853 USD).

Việc phát hiện đường dây gian lận trên là kết quả đầu tiên sau thỏa thuận hợp tác được ký hồi đầu năm nay giữa FSS và Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul nhằm xóa bỏ gian lận bảo hiểm có tổ chức liên quan đến các nhà môi giới và bệnh viện. 

FSS nhấn mạnh, gian lận bảo hiểm làm suy yếu nền tảng của hệ thống bảo hiểm quốc gia vì dẫn đến phí bảo hiểm cao hơn đối với những người mua bảo hiểm trung thực. FSS sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với cảnh sát để loại bỏ tận gốc gian lận bảo hiểm.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.