Hàn Quốc phát cảnh báo bất thường về nguy cơ khủng bố với 5 đại sứ quán

Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo chống khủng bố đối với 5 cơ quan ngoại giao của nước này lên hai cấp.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tại trạm kiểm soát gần Khu vực Phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền Triều Tiên trên đảo Ganghwa ngày 24/5/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 2/5, chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp và quyết định nâng mức cảnh báo từ "cần chú ý" lên mức "cảnh báo". Đây là mức cao thứ ba trong thang cảnh báo bốn cấp.

Năm cơ quan đại diện ngoại giao nhận cảnh báo là là ba đại sứ quán Hàn Quốc tại Đông Nam Á, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vladivostok (Nga) và Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Thẩm Dương ở Đông Bắc Trung Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết mức cảnh báo này được ban hành khi có khả năng xảy ra khủng bố.

Động thái của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh có thông tin tình báo cho thấy Triều Tiên có thể nhằm vào các nhà ngoại giao Hàn Quốc. Phía Triều Tiên chưa có phản hồi về thông tin này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Triều Tiên đã nhiều lần tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức khủng bố.

Hồi năm 1987, Triều Tiên bị cáo buộc đánh bom một máy bay chở khách của Hàn Quốc gần Myanmar khiến toàn bộ 115 người trên máy bay thiệt mạng. Theo Wikipedia, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công, nói rằng đây là hành vi bịa đặt của Hàn Quốc và các nước khác.

Vụ tấn công năm 1987 này đã khiến Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố, nhưng Washington đã loại Bình Nhưỡng khỏi danh sách này vào năm 2008 để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về việc chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Năm 2017, Mỹ tái xác định Triều Tiên là quốc gia tài trợ khủng bố.

Ngày 9/4, bà Mira Rapp-Hooper, Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia về Đông Á và châu Đại Dương của Nhà Trắng, đã tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về một loạt các chủ đề rộng rãi mà không cần điều kiện tiên quyết.

Tuyên bố trên được đưa ra một tháng sau khi bà Mira Rapp-Hooper đề cập về các bước tạm thời có thể có đối với Triều Tiên, làm dấy lên suy đoán về khả năng Mỹ sẽ thay đổi chính sách với quốc gia này.

Trong một cuộc họp báo, bà Mira Rapp-Hooper cho biết các bước tạm thời được đề cập thường liên quan các biện pháp như Bình Nhưỡng dừng phát triển vũ khí hạt nhân để được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Bà Mira Rapp-Hooper cho rằng ý tưởng về các bước đi tạm thời là hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận chính sách mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đưa ra.

Theo bà Mira Rapp-Hooper, Mỹ sẵn sàng trao đổi về nhiều chủ đề với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng muốn thảo luận về những điều có thể giúp bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn hơn.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.