Hàn Quốc phản đối Nhật Bản đưa quần đảo tranh chấp vào giáo trình giảng dạy

Hàn Quốc ngày 17/7 đã phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản đưa những tuyên bố về chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc, mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima, vào giáo trình giảng dậy của giáo viên sử dụng tại các trường trung học.
Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó trong ngày, Chính phủ Nhật Bản đã thông báo một sửa đổi trong giáo trình giảng dậy của giáo viên được sử dụng tại các trường trung học theo hướng làm rõ hơn nữa lập trường quần đảo Dokdo/Takeshima thuộc về Nhật Bản.

Theo quy định được Bộ Giáo dục ban hành hồi tháng 3, từ năm 2022, các nhà xuất bản sách giáo khoa trung học Nhật Bản sẽ phải nêu rõ quần đảo thuộc lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, theo thông báo mới, việc sửa đối giáo trình giảng dậy của giáo viên được tiến hành ngay từ năm 2019.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về động thái này và kêu gọi Nhật Bản rút lại nội dung này. Người phát ngôn Noh Kyu-duk nhấn mạnh Hàn Quốc có chủ quyền đối với các đảo cực Đông, được chứng thực bằng các sự thật lịch sử và địa lý cũng như luật quốc tế.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng triệu công sứ Kohei Maruyama tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để trao công hàm phản đối chính thức.

Quần đảo Dokdo/Takeshima là khu vực tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước. Tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo này lâu nay luôn gây căng thẳng giữa hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.