Hàn Quốc: Nuôi chó dữ phải xin phép chính quyền địa phương

Chính sách này là một phần của nỗ lực nhằm giảm thiểu các cuộc tấn công gây chết người do các loại chó dữ được nuôi trong nhà gây ra.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: AFP

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc (Yonhap), những người muốn nuôi các loại chó dữ như pitbull sẽ phải xin phép thị trưởng thành phố hoặc tỉnh trưởng. Thông báo của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn nêu rõ rằng những người nuôi chó dữ phải tham gia chương trình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý và triệt sản vật nuôi. Quy định này có hiệu lực từ tháng 4/2024.

Những người đã nuôi loại chó như vậy trước đó cũng phải được sự cho phép từ chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực.

Theo bộ trên, các loại chó được xếp vào giống chó dữ bao gồm Tosa, chó Pitbull Mỹ, chó sục bò Staffordshire Mỹ, chó rotti, cũng như các giống chó lai có liên quan.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các vụ tai nạn chết người liên quan đến những con chó dữ. Theo thống kê của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc, số vụ tai nạn liên quan đến chó dữ tại nước này xảy ra trong năm 2022 là 2.216 vụ.

Hồi tháng 4/2023, một người phụ nữ bị thương nặng sau khi bị một con chó lớn thả rông tấn công, gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Theo đoạn video được đăng tải, con chó lớn đang đi dạo cùng một đứa trẻ song không có dây xích. Khi người phụ nữ đi ngang qua, con chó bất ngờ tấn công. Ban đầu, đứa trẻ cố gắng ngăn con chó lại, nhưng sau đó đứng im và hoảng sợ. Một người qua đường đá con chó nhưng nó không dừng lại, tiếp tục cắn vào chân và cổ người phụ nữ. Trước đó, con chó cũng đã cắn chết một con dê ở khu vực.

Theo luật pháp hiện hành tại Hàn Quốc, khi chó tấn công người dẫn đến thiệt mạng, chủ chó có thể bị kết án tới 3 năm tù và bị phạt tới 30 triệu won (555 triệu đồng). Nếu chó tấn công gây thương tích, người chủ có thể phải đối mặt với án tù 2 năm và nộp phạt 20 triệu won (370 triệu đồng).

Bảo Hà/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.