Hàn Quốc nối lại nhập khẩu dầu của Iran

Hàn Quốc đã chính thức nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran, ba tháng sau khi phải ngừng hoạt động nàyo này do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Iran.

Hàn Quốc đã chính thức nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran, ba tháng sau khi phải ngừng hoạt động nàyo này do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Iran.

Theo một quan chức giấu tên thuộc SK Energy, công ty lọc dầu của Tập đoàn SK Innovation (Hàn Quốc), hồi đầu tuần, công ty này đã tiếp nhận chuyến hàng gồm 2 triệu thùng dầu từ một tàu chở dầu của Iran. Trong khi đó, một công ty lọc dầu khác của Hàn Quốc là Hyundai Oilbank dự kiến sẽ nhận chuyến hàng gồm 2 triệu thùng dầu trong tháng 10 này.

Cả hai công ty lọc dầu nói trên đã ngừng nhập dầu thô từ Iran từ ngày 1/7, thời điểm mà các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực đầy đủ khiến các công ty bảo hiểm nước ngoài từ chối bảo hiểm cho các tàu chở dầu từ Iran. Hàn Quốc quyết định nối lại nhập khẩu dầu từ Iran sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đề nghị sẽ tự bảo hiểm cho việc vận chuyển dầu của mình.

Theo thống kê, trong năm 2011, dầu mỏ Iran chiếm 9,4% tổng lượng dầu nhập khẩu của Hàn Quốc. Trong năm nay, lượng dầu mà Soul nhập từ Têhêran đã giảm mạnh do những lệnh cấm vận riêng rẽ của Mỹ đối với Iran, trong khi Iran là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc ở Trung Đông.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.