Hàn Quốc 'nhờ' Nga - Trung giúp kiềm chế Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Trung Quốc và Nga hỗ trợ kiềm chế CHDCND Triều Tiên trước những động thái khiêu khích quân sự ngày càng gia tăng, mà tiêu biểu là khả năng Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa tầm trung trong nay mai.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ngày 10/4 cho biết chính phủ nước này đã đề nghị Trung Quốc và Nga hỗ trợ kiềm chế Triều Tiên trước những động thái khiêu khích quân sự ngày càng gia tăng, mà tiêu biểu là khả năng Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa tầm trung trong nay mai.


Phát biểu trước Quốc hội, ông Yun nhấn mạnh: “Thông qua kênh hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Nga, chính phủ đã tiếp tục nỗ lực thuyết phục Triều Tiên thay đổi thái độ”. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế đã nhất trí sát cánh đối phó với “các hành động đe dọa, khiêu khích, thử hạt nhân và phóng tên lửa một cách kiên định và nhất quán”. Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, “kênh hợp tác ở cấp cao với Mỹ đã hoạt động ở mức tối đa” để đối phó với bất cứ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. 


Trung Quốc hiện vẫn là đồng minh chủ yếu và cốt lõi của Triều Tiên, trong khi Nga lại được coi là đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng. Hiện khả năng Bắc Kinh tăng cường sức ép với Bình Nhưỡng vẫn chưa rõ ràng. Trước đó, hôm 9/10, ông Yun Byung-se cũng đã kêu gọi ASEAN thể hiện vai trò chủ động trong việc làm hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.