Hàn Quốc, Nhật Bản thu hẹp bất đồng về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến

Hàn Quốc, Nhật Bản đang tiếp tục tham vấn về cách thức giải quyết những bất đồng giữa hai bên liên quan đến tranh cãi xoay quanh vấn đề lao động cưỡng bức trong thời chiến của Tokyo.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Cho Hyung-dong, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman (từ trái qua) trước cuộc gặp ba bên tại Tokyo, ngày 26/10/2022. Ảnh minh họa: AP-Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong đã đưa ra tuyên bố trên ngày 12/2 sau khi đến Washington (Mỹ) tham dự cuộc gặp 3 bên với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori, cũng như tiến hành hội đàm song phương với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản.

Phát biểu với các phóng viên, Thứ trưởng Cho Hyun-dong nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tiến hành tham vấn khá lâu, vì vậy, có những lĩnh vực hai bên đã thu hẹp được sự khác biệt và có những lĩnh vực chưa tiến triển. Chúng tôi muốn giải quyết sớm, nhưng tại thời điểm hiện nay, không thể nói chắc chắn khi nào việc đó sẽ được giải quyết”.

Tháng trước, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân của bị phát xít Nhật Bản cưỡng bức lao động trong  thời kỳ Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945. Bồi thường được thực hiện thông qua quỹ công, được coi là một giải pháp thay thế việc bồi thường trực tiếp cho các nạn nhân.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc từng có lúc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đặc biệt sau khi tòa án Hàn Quốc ra các phán quyết vào cuối năm 2018 yêu cầu 2 công ty Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho các nguyên đơn Hàn Quốc trong vụ kiện về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.

Các công ty Nhật Bản từ chối thực hiện phán quyết, viện dẫn chính sách của Chính phủ Nhật Bản. Các tòa án địa phương tại Hàn Quốc đã yêu cầu thanh lý một số tài sản của các công ty này tại Hàn Quốc để thực hiện các khoản đền bù cho nguyên đơn. Tuy nhiên, Tokyo luôn khẳng định các vấn đề từ thời chiến tranh đã được dàn xếp đầy đủ và kết thúc theo đúng thỏa thuận song phương ký kết năm 1965, theo đó Nhật Bản cung cấp các khoản viện trợ hoặc cho Hàn Quốc vay dưới hình thức hợp tác kinh tế.

Khi lên nhậm chức vào tháng 5/2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cam kết thực hiện chính sách quan hệ hướng đến tương lai với Nhật Bản. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng nhấn mạnh cần xây dựng những mối quan hệ tích cực với Hàn Quốc.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.