Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên quay lại tiến trình đối thoại và ngoại giao

Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông báo cho hay các Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này và Nhật Bản đã  kêu gọi Triều Tiên quay trở lại tiến trình đối thoại.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cùng ngày phóng một vật thể bay chưa xác định hướng về vùng biển phía Đông của nước này.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên qua tin tức trên truyền hình tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 4/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông cáo, Đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh Bán đảo Triều Tiên Noh Kyu-duk đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi tại Seoul khi Triều Tiên có động thái phô trương lực lượng lần thứ 14 từ đầu năm tới nay vào trưa 4/5.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ các đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản đã kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động làm gia tăng bất ổn và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao. Các quan chức hai nước chỉ ra rằng vụ phóng mới nhất của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Bán đảo Triều Tiên mà còn đối với cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng diễn ra cùng ngày của Triều Tiên, nhấn mạnh chính quyền mới của Hàn Quốc sẽ ứng phó với mọi hành động gây hấn.

Trong một tuyên bố, ủy ban chuyển tiếp nêu rõ nhóm chuyển giao quyền lực một lần nữa hối thúc chấm dứt ngay lập tức những hành động gây căng thẳng và đe dọa tới hòa bình quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh chính quyền mới của Tống thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ ứng phó với mọi hành đồng gây hấn của Triều Tiên bằng cách làm việc với cộng đồng quốc tế dựa trên sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ. Nhóm chuyển giao quyền lực cũng khẳng định chính quyền mới sẽ có biện pháp ngăn chặn mang tính cơ bản hơn để ứng phó với chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. 

Trước đó, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo hướng vào Biển Nhật Bản từ Bình Nhưỡng trong một hành động phô diễn sức mạnh tương tự lần thứ 14 trong năm nay. Phía Hàn Quốc cho rằng vật thể bay trong vụ phóng này là một tên lửa đạn đạo, được phóng đi từ sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 12h03 ngày 4/5 giờ địa phương - tức 10h03 cùng ngày giờ Việt Nam. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vật thể đã bay xa 470 km và đạt độ cao tối đa 780 km với vận tốc Mach 11. Các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục phân tích chính xác về các thông số cụ thể.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng nhận định vật thể bay nói trên là một tên lửa đạn đạo, đạt độ cao tối đa khoảng 800 km và bay xa khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.