Hàn Quốc, Nhật Bản đối thoại cấp thứ trưởng tài chính

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/3, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại cấp thứ trưởng tài chính để thảo luận cách thức thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Ji-young đã có cuộc gặp Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Yonhap

Thông báo của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Tài chính nước này Choi Ji-young đã có cuộc gặp Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda tại thủ đô Tokyo. Đây là cuộc đối thoại cấp thứ trưởng lần thứ hai kể từ khi cơ chế này được khởi động từ năm ngoái.

Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm, gồm tình hình thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời tìm kiếm những cách thức để phối hợp chặt chẽ hơn trong những vấn đề này. 

Thông báo có đoạn: "Các quan chức đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác ở cả cấp cao và cấp chuyên viên cũng như nhất trí thực hiện cơ chế tham vấn chặt chẽ". Hai thứ trưởng nhất trí sẽ tiến hành cuộc họp cấp thứ trưởng tiếp theo tại thủ đô Seoul.

Ngoài ra, hai thứ trưởng cũng thảo luận về cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính mà hai nước dự kiến sẽ tiến hành trong thời gian tới. Tại cuộc họp cấp bộ trưởng gần đây nhất diễn ra tại Tokyo hồi tháng 6/2023, bộ trưởng tài chính hai nước đã thảo luận mối quan hệ song phương mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. 

Hàn Quốc và Nhật Bản khởi động cơ chế đối thoại hợp tác kinh tế và tài chính cấp thứ trưởng hồi tháng 6 năm ngoái. Đây là một trong những bước đi nhằm cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hồi cuối năm 2023, Seoul và Tokyo đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ USD thời hạn 3 năm, nối lại thỏa thuận hết hiệu lực từ năm 2015.

Nguyễn Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.