Hàn Quốc nhận tín hiệu liên lạc từ vệ tinh do thám quân sự thứ hai 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9/4 thông báo vệ tinh do thám quân sự thứ hai của nước này đã liên lạc với trạm điều hành ở Trái Đất và đang thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 mang theo vệ tinh do thám quân sự của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, ngày 7/4/2024. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo thành công sau khi được phóng bằng tên lửa SpaceX Falcon 9 từ Florida (Mỹ) lúc 8h17 ngày 8/4 (giờ Hàn Quốc, tức 6h17 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Vệ tinh này đã thành công trong việc liên lạc với trạm điều hành của Hàn Quốc đặt tại nước ngoài vài giờ sau khi cất cánh.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyo xác nhận: “Vệ tinh do thám quân sự thứ hai của chúng tôi hiện đã đi vào quỹ đạo mục tiêu và đang trải qua các cuộc kiểm tra, cũng như các thủ tục liên quan hoạt động ban đầu một cách bình thường”.

Bà Jeon cho biết vệ tinh bắt đầu liên lạc với trạm mặt đất của Hàn Quốc lúc 17h53 ngày 8/4 (tức 15h53 cùng ngày theo giờ Việt Nam) và đạt hiệu quả tối ưu như kỳ vọng.

Vụ phóng nói trên đánh dấu bước tiến mới nhất của Hàn Quốc trong kế hoạch sở hữu 5 vệ tinh do thám quân sự vào năm 2025, nhằm mục đích tăng cường khả năng do thám và giám sát hiệu quả hơn đối với các hoạt động quân sự.

Vệ tinh mới nhất này được trang bị cảm biến radar khẩu độ tổng hợp (SAR) có khả năng thu thập dữ liệu trong mọi điều kiện thời tiết. Vệ tinh sẽ trải qua nhiều cuộc thử nghiệm và đánh giá trong các hoạt động khác nhau trong vài tháng, trước khi bước vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ.

Vệ tinh do thám đầu tiên của Hàn Quốc được trang bị cảm biến quang điện và hồng ngoại để ghi lại hình ảnh chi tiết về bề mặt Trái Đất. Vệ tinh này đã được phóng lên quỹ đạo từ căn cứ của Lực lượng Không gian Mỹ ở California bằng tên lửa SpaceX vào tháng 12/2023. Ba vệ tinh còn lại cũng sẽ được trang bị cảm biến SAR.         

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.