Hàn Quốc nghiên cứu phát triển pin chống cháy nổ

Các nhà sản xuất pin ở Hàn Quốc đang đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng tăng nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn hơn, sau vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium ở nước này hôm 24/6 khiến 23 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium ở Hwaseong, Hàn Quốc, ngày 24/6/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, để giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về độ an toàn của pin, LG, Samsung và SK đang tăng cường nỗ lực phát triển pin thể rắn và nhiều loại pin chống cháy nổ thế hệ tiếp theo khác. Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ đầu tư 117,2 tỷ won (84 triệu USD) trong 5 năm tới để phát triển pin an toàn.

Một quan chức của công ty Samsung SDI cho biết pin lithium-ion sử dụng chất lỏng làm chất điện phân, do đó sự thay đổi nhiệt độ và các tác động bên ngoài có thể khiến pin bị phồng lên và gây cháy. Ngược lại, pin thể rắn sử dụng chất điện phân thể rắn có thể giảm nguy cơ cháy nổ.

Samsung SDI đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất đại trà pin thể rắn vào năm 2027, trong khi SK On và LG Energy Solution đặt thời hạn lần lượt đến năm 2029 và năm 2030. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cử các quan chức cấp cao đến các nhà máy sản xuất pin sơ cấp và thứ cấp trên toàn quốc để kiểm tra độ an toàn.

Pin lithium sử dụng một lần được coi là nguyên nhân gây ra vụ cháy chết người tại nhà máy pin lithium của Aricell ở Hwaseong, tỉnh Kyunggi. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn lo ngại về độ an toàn của pin sạc dùng cho xe điện (EV), điện thoại di động, máy tính xách tay, năng lượng và hệ thống lưu trữ (ESS).

Trước đó, vào năm 2022, pin lithium-ion có thể sạc lại cũng được coi là nguyên nhân chính gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại trung tâm dữ liệu của SK C&C ở Seongnam, tỉnh Kyunggi, dẫn đến sự gián đoạn tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với các dịch vụ của Kakao.

Pin cũng được coi là vật cản để dập tắt đám cháy vì chúng gây ra sự thoát nhiệt. Do đó, việc phun nước vào ngọn lửa có thể làm tăng thêm nhiệt độ của pin và gây ra sự phát tán khí độc.

Các thành phố ở Hàn Quốc cũng đã tiến hành kiểm tra an toàn khẩn cấp các nhà máy sản xuất pin sạc trên địa bàn.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.