Hàn Quốc - Mỹ tuyên bố hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/3 ra tuyên bố cho biết đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn mật thiết về tình hình Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin đề cập đến khả năng rạn nứt trong quan hệ hai nước đồng minh liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun (phải) và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Lee Do-hoon. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong buổi làm việc tại Washington ngày 6/3, Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Lee Do-hoon và người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun đã thống nhất ý kiến cho rằng thời điểm hiện tại là quãng thời gian rất nhạy cảm đối với tiến trình thúc đẩy đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cũng tại cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận về cách thức nối lại các cuộc đàm phán Mỹ và Triều Tiên. Quan chức này cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đang thúc đẩy các cuộc tham vấn trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo trong tháng này sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc tại Hà Nội mới đây. 

Cũng trong buổi làm việc nói trên, ông Biegun thông báo cụ thể với ông Lee Do-hoon về diễn tiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định đặc phái viên hai nước đã trao đổi quan điểm về vấn đề này và thảo luận về những bước đi tiếp theo. Ngoài ra, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh Washington và Seoul có quan hệ đối tác mạnh mẽ trong vấn đề Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao khác nhau, đồng thời cho biết hai nước đã nhất trí duy trì "các kênh tham vấn và liên lạc" này. 

Trước đó, một số hãng truyền thông nước ngoài đặt câu hỏi liệu Seoul và Washington có liên lạc mật thiết với nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội hay không. Cả hai phía đều cho biết hai bên có một số quan điểm bất đồng về nhịp độ và trình tự phi hạt nhân hóa và các biện pháp hỗ trợ Triều Tiên.

Tuần trước, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cụ thể cho kế hoạch gặp thượng đỉnh tiếp theo. Trong bối cảnh đó, vai trò của Hàn Quốc trong những nỗ lực duy trì tiến trình phi hạt nhân hóa đang là tâm điểm chú ý hiện nay. Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tìm cách sắp xếp một diễn đàn cấp chính phủ - dân sự với Mỹ và Triều Tiên, cũng như tìm kiếm các biện pháp để tận dụng những dự án kinh tế liên Triều lớn, bao gồm khu công nghiệp chung Kaesong và tour du lịch Núi Kumkang, làm "đòn bẩy" cải thiện quan hệ liên Triều, góp phần thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.