Hàn Quốc – Mỹ tiến hành đàm phán về các bất đồng liên quan đến thỏa thuận thương mại

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/2 cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành hội đàm tại Washington trong tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phát sinh liên quan đến thỏa thuận thương mại song phương sau lời cảnh báo tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.  
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 19/12/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về các nỗ lực triển khai những thỏa thuận thượng đỉnh đã đạt được giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lee Jae Myung, bao gồm cả thỏa thuận thương mại.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Cho Hyun hiện đang ở Washington để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng do Mỹ dẫn đầu về chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, sẽ tiến hành hội đàm với người đồng cấp chiều 3/2. Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Cho và người đồng cấp nước chủ nhà Rubio là cuộc gặp đầu tiên của hai quan chức ngoại giao kể từ khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ tăng mức thuế đối ứng với hàng hóa Hàn Quốc từ 15% lên 25% do Seoul chậm trễ trong quy trình lập pháp cần thiết để thúc đẩy thỏa thuận thương mại.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên dự kiến sẽ tham vấn sâu rộng về các vấn đề song phương còn tồn tại, bao gồm những biện pháp nhằm đẩy nhanh nỗ lực thực hiện các bước tiếp theo được nêu trong bản thỏa thuận chung. Nội dung thỏa thuận chung đã được đưa ra sau 2 cuộc gặp cấp cao nhất giữa tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ tháng 8 và tháng 10/2025.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Cho Hyun càng làm tăng thêm tính cấp bách đối với Seoul trong việc giải quyết vấn đề với đồng minh, nhất là khi chuyến công tác tới Mỹ vào tuần trước của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho thấy có rất ít tiến triển trong việc thuyết phục Washington về cam kết thực thi thỏa thuận thương mại.

Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Bộ trưởng Kim thừa nhận cuộc gặp đã kết thúc mà không đưa ra được kết luận cuối cùng mà chỉ giúp giải tỏa được những "hiểu lầm không đáng có".

Theo thỏa thuận thương mại chung Hàn – Mỹ đã công bố, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, bao gồm 200 tỷ USD thanh toán bằng tiền mặt theo từng đợt với hạn mức hàng năm là 20 tỷ USD, để đổi lấy việc Mỹ hạ mức thuế suất.

Quốc hội Hàn Quốc đang trong tiến trình thông qua dự luật đặc biệt về việc thực hiện gói đầu tư này và dự kiến có thể thông qua vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.

Phát biểu trong một buổi thảo luận với các nhà báo tại Seoul tuần trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho rằng đe dọa tăng thuế của Tổng thống Trump không nên được coi là sự đổ vỡ của thỏa thuận thương mại, mà là một phần trong quy trình thực thi thỏa thuận song phương.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.