Hàn Quốc - Mỹ nhất trí tập trận chung quy mô lớn nhất 23 năm qua

Quân đoàn lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ của nước này và của Mỹ đóng tại Hàn Quốc ngày 19/1 đã nhất trí tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất trong 23 năm qua vào tháng 3 tới.

Quân đoàn lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ của nước này và của Mỹ đóng tại Hàn Quốc ngày 19/1 đã nhất trí tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất trong 23 năm qua vào tháng 3 tới.

Hàn Quốc - Mỹ nhất trí tập trận chung quy mô lớn nhất 23 năm qua ảnh 1

Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tập trận đổ bộ đường không tháng 12/2009 tại Jeoju-gun (Hàn Quốc). Ảnh: Internet.

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc gặp giữa Trung tướng Lee Ho Yeon - tướng thủy quân lục chiến hàng đầu Hàn Quốc và Thiếu tướng Michael R. Regner - người đứng đầu Quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ ở Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận theo kế hoạch sẽ được tổ chức ở khu vực ngoài khơi thành phố Pohang, phía Đông Nam Hàn Quốc. Đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất kể từ cuộc trận trận tương tự có tên "Tinh thần Đồng đội" năm 1989 và được tiến hành "nhằm đối phó tốt hơn với bất cứ trường hợp khẩn cấp nào có thể xảy ra sau khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il qua đời tháng 12/2011".

Tại cuộc gặp nói trên, hai bên cũng thảo luận việc để các đơn vị quy mô tiểu đoàn của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng đa quốc gia do Mỹ đứng đầu vào tháng tới tại Thái Lan, cũng như cử lính thủy đánh bộ Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) trong năm nay.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.