Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tập trận phòng thủ tên lửa

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hải quân Hàn Quôc cho biết ngày 16/7, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa 3 bên ở vùng biển quốc tế phía Đông bán đảo Triều Tiên. 
Chú thích ảnh
Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Taean ngày 4/1/2023. Ảnh minh họa: Yonhap/ TTXVN

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 tuần trước, trong bối cảnh 3 nước đồng minh Hàn - Mỹ  -Nhật tăng cường phối hợp ứng phó với vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống tác chiến Aegis tiên tiến, bao gồm tàu ROKS Yulgok Yi I của Hàn Quốc, tàu USS John Finn của Mỹ và tàu JS Maya của Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản. 

Cuộc tập trận này tập trung vào thực hành các quy trình để phát hiện và theo dõi các mục tiêu mô phỏng trên máy tính cũng như chia sẻ các thông tin liên quan. Một quan chức Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận là cơ hội để cải thiện khả năng phản ứng của quân đội trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời giúp thúc đẩy hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Trước đó, ngày 14/7, các Ngoại trưởng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan, diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi bày tỏ hy vọng hợp tác 3 bên sẽ góp phần duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Lần gần đây nhất 3 nước tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa với quy mô tương đương là vào tháng 4 vừa qua.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.