Hàn Quốc mở thầu gói máy bay chiến đấu 7,3 tỷ USD

Hàn Quốc đã chính thức mở gói thầu trị giá 7,3 tỷ USD, cung cấp 60 máy bay chiến đấu tân tiến. Đây là hợp đồng quốc phòng lớn nhất của nước này với ba hãng hàng không dự thầu, gồm Boeing, Lockheed Martin của Mỹ và Hiệp hội hàng không Châu Âu EADS.
Hàn Quốc đã chính thức mở gói thầu trị giá 7,3 tỷ USD cung cấp 60 máy bay chiến đấu tân tiến. Đây là hợp đồng quốc phòng lớn nhất của nước này với ba hãng hàng không dự thầu, gồm Boeing, Lockheed Martin của Mỹ và Hiệp hội hàng không Châu Âu EADS.
Hàn Quốc mở thầu gói máy bay chiến đấu 7,3 tỷ USD ảnh 1

Máy bay F-35 Lightning II. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), nơi định giá các hợp đồng dự thầu, cho biết hợp đồng trên sẽ không vượt quá 8.300 tỷ won (7,3 tỷ USD) trong ngân sách đã được quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Lựa chọn của nhà thầu sẽ nằm trong số máy bay F-15 Silent Eagle của Boeing, F-35 Lightning II của Lockheed Martin và Typhoon của EADS.

EADS đề xuất đầu tư 2 tỷ USD trong một dự án khác của Hàn Quốc để phát triển máy bay chiến đấu tấn tiến của nước này nếu họ trúng thầu. Trong khi đó, Lockheed Martin đề xuất ủng hộ nỗ lực của Seoul nhằm chế tạo và phóng các vệ tinh viễn thông quân sự, còn Boeing cam kết mua hàng tỷ USD linh kiện phụ tùng của các công ty Hàn Quốc.

Quá trình đấu thầu dự kiến sẽ kéo dài trong 11 ngày.


TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.