Hàn Quốc: Mâu thuẫn gay gắt về thành phần Nội các mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn báo cáo xác nhận tư cách một số ứng cử viên trong Nội các mới chậm nhất là ngày 9/5.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin cho biết trong danh sách yêu cầu có tên ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chung Ho-yong, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Won Hee-ryong, Bộ Hành chính và An ninh Lee Sang-min, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Park Bo-kyun và ứng cử viên Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-seop.

Báo cáo yêu cầu xác nhận tư cách nhân sự đối với các ứng cử viên cấp bộ trưởng đã được phía Tổng thống đắc cử Yoon trình lên Quốc hội vào ngày 14 và 15/4. Theo quy định, trong vòng 20 ngày, Quốc hội có trách nhiệm thông qua báo cáo và đến nay đã quá thời hạn theo quy định. Theo Luật về điều trần nhân sự, nếu Quốc hội vượt quá thời hạn thông qua báo cáo, tổng thống có quyền ấn định ngày để Quốc hội phải đưa ra báo cáo tiến độ và nếu Quốc hội không đưa ra báo cáo theo thời gian được ấn định, Tổng thống có quyền bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng đúng theo danh sách đã trình Quốc hội.

Một quan chức thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập cho biết trên thực tế, tiến trình bổ nhiệm đã bắt đầu và nếu đảng Dân chủ (DP) cầm quyền sử dụng sách lược trì hoãn thì chỉ gây khó dễ trong các hoạt động hợp tác trong tương lai. 

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền hiện chiếm đa số ghế trong Quốc hội tuyên bố không thể thông qua dự thảo phê chuẩn bổ nhiệm Nội các do Tổng thống đắc cử Yoon đề xuất nếu có 5 ứng cử viên gồm: Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chung Ho-yong, ứng cử viên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Won Hee-ryong, ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Bo-kyun và ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon. Đảng DP đang gây sức ép để phía ông Yoon phải thay thế một số ứng cử viên Nội các để đổi lấy việc đảng này chấp thuận ứng cử viên thủ tướng Han Duck-soo.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới ngày 6/5, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tuyên bố không thay đổi bất cứ đề cử với ứng cử viên nào trong Nội các đã đề xuất. Ông Yoon tái khẳng định sẽ chỉ chọn ông Han Duck-soo làm thủ tướng và thúc giục đảng DP thực hiện việc phê chuẩn nhằm tạo thuận lợi cho lễ nhậm chức sẽ diễn ra sáng 10/5. 

Cho đến hết ngày 6/5, Quốc hội Hàn Quốc mới chỉ phê chuẩn tư cách đối với 4 trong tổng số 19 ứng cử viên thủ tướng và thành viên Nội các mới. Nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội đối với chức danh thủ tướng, rất có thể chính phủ mới của Tổng thống Yoon sẽ phải ra mắt với Nội các mà chưa có vị trí thủ tướng.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.