Hàn Quốc mất vị trí dẫn đầu về lượng đơn hàng đóng tàu mới

Theo dữ liệu công bố ngày 7/3, Hàn Quốc đã rơi xuống vị trí thứ hai về lượng đơn đặt hàng đóng tàu mới trong tháng 2/2025, nhường ngôi đầu cho Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Một tàu chở hàng container đang được đóng mới tại xưởng đóng tàu của Daewoo DSME  ở Okpo, cách thành phố Busan khoảng 60 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Clarkson Research Services có trụ sở tại London (Anh), các xưởng đóng tàu Hàn Quốc nhận được lượng đơn hàng tổng cộng 290.000 tấn CGT (tấn tổng hợp bù trừ), tương đương 7 tàu, chiếm 14% tổng đơn đặt hàng đóng tàu toàn cầu trong tháng 2/2025 (2,07 triệu CGT). Trung Quốc vươn lên vị trí số một với 1,35 triệu CGT cho 37 tàu, chiếm 65% tổng đơn hàng toàn cầu.

Kết quả này đánh dấu sự sụt giảm mạnh của Hàn Quốc so với tháng 1, khi nước này chiếm 62% tổng đơn hàng toàn cầu, trong khi Trung Quốc chỉ chiếm 19%.

Về lượng đơn hàng tồn đọng, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 90,75 triệu CGT, chiếm 58% tổng số 156,34 triệu CGT tính đến cuối tháng 1, giảm 2,94 triệu CGT so với tháng trước đó. Hàn Quốc đứng thứ hai với 36,67 triệu CGT, chiếm 23% tổng đơn hàng tồn đọng toàn cầu.

Chỉ số giá tàu mới Clarkson – thước đo biến động giá tàu mới đóng – đạt 188,36 điểm trong tháng 2/2025, tăng 6,97 điểm so với cùng kỳ năm 2024.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.