Hàn Quốc lo ngại rủi ro từ bệnh nhân ‘siêu lây lan’

Chính phủ Hàn Quốc lo ngại số ca nhiễm virus Corona chủng mới có thể tiếp tục gia tăng khi có một ổ dịch mới bắt nguồn từ một bệnh nhân “siêu lây lan” ở thành phố Daegu.
Chú thích ảnh
Nhà thờ tại trung tâm thành phố Daegu (Hàn Quốc) được khử trùng hôm 19/2. Ảnh: Yonhap News

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đưa tin bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 (nCoV) thứ 31 tại Hàn Quốc cư trú tại Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam. Người này được đánh giá là đã lây nhiễm cho ít nhất 15 người khác trong tổng số 22 người nhiễm mới sau một sự kiện tại nhà thờ Shincheonji ở trung tâm thành phố Daegu.

Bà Jung Eun-kyeong, Giám đốc KCDC, cho biết. “Chúng tôi cho rằng có nhiều trường hợp tiếp xúc gần tại nhà thờ và đang lên kế hoạch xét nghiệm toàn bộ những người đã đến nhà thờ”.

Bệnh nhân “siêu lây lan” nhập viện tại Daegu từ ngày 7 đến 17/2. KCDC cho biết bệnh nhân đã tiếp xúc với 166 người. Số người này đã tự cách ly. Bệnh nhân này ban đầu còn từ chối thực hiện các xét nghiệm COVID-19 khi đến bệnh viện kiểm tra vào ngày 8/2 bất chấp yêu cầu của bác sĩ. 

Các cơ quan y tế cộng đồng cho biết vẫn chưa rõ ai đã lây bệnh cho bệnh nhân “siêu lây lan” này vì bà không tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm bệnh và không ra nước ngoài trong thời gian gần đây.

Theo KCDC và các quan chức chính quyền địa phương, 20 bệnh nhân nhiễm mới đều sống tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang liền kề. Cơ quan y tế cho biết họ đang cố gắng tìm hiểu phương thức lây truyền của 3 bệnh nhân khác sống gần thành phố bị nhiễm bệnh sau khi vô tình tiếp xúc với người mắc bệnh. Hàn Quốc không tính đến việc phong tỏa thành phố Daegu vì tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Bà Jung Eun-kyeong cho biết đây là một trường hợp “siêu lây lan”, nhưng cũng cần điều tra dịch tễ học để xác định nguồn lây nhiễm và cách thức lây nhiễm. 

Đã có một số báo cáo về trường hợp “siêu lây lan” trên toàn cầu, bao gồm cả ở Singapore và Anh trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. 

Các trường hợp nhiễm mới tăng đột biến đã khiến các nhà chức trách phải cảnh báo về các trường hợp có thể xảy ra và yêu cầu công dân Daegu ở trong nhà. 

Hàn Quốc đã xác nhận 31 trường hợp nhiễm virus mới vào 20/2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 82. Nước này đã cho 16 bệnh nhân xuất viện sau khi họ phục hồi hoàn toàn. 

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.