Hàn Quốc lập đơn vị quân sự mới đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc đang xúc tiến thành lập một đơn vị quân sự mới nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng về "tấn công khủng bố" từ CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 19/2, hãng tin Yonhap dẫn một số nguồn tin quân đội cho biết về diễn biến trên. Theo một quan chức Hàn Quốc giấu tên, quân đội nước này dự định đẩy mạnh phát triển khả năng chống khủng bố, nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ Triều Tiên.

Hàn Quốc lập đơn vị quân sự mới đối phó Triều Tiên ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật. Ảnh: THX-TTXVN

Quân đội Hàn Quốc đang xúc tiến thành lập một lực lượng chống khủng bố cấp quốc gia hoặc mở rộng quy mô của lực lượng chống khủng bố hiện tại. Hiện Seoul đang duy trì lực lượng chống khủng bố dưới sự điều hành của Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt (SWC) và Bộ Tư lệnh Hạt nhân-Hóa học-Sinh học (CBR) thuộc Lục quân Hàn Quốc.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang lo ngại về khả năng Triều Tiên có thể thực hiện tấn công khủng bố, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi đầu năm và vụ phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua, động thái được coi là vỏ bọc của một vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa.

Trước đó, ngày 18/2, phát biểu trong một cuộc họp báo, Thư ký phụ trách báo chí của tổng thống Hàn Quốc, Kim Sung Woo cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã chỉ thị tập hợp khả năng tấn công khủng bố chống Hàn Quốc và rằng cơ quan mật vụ của Triều Tiên đang chuẩn bị thực thi mệnh lệnh này.

Theo ông Kim Sung Woo, với mệnh lệnh trên, khả năng Triều Tiên tiến hành tấn công khủng bố Hàn Quốc là lớn hơn bao giờ hết. Theo dự đoán của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc, các cơ sở hạ tầng và các địa điểm công cộng như tàu điện ngầm, các trung tâm mua sắm... tại Hàn Quốc có thể là mục tiêu bị tấn công.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.