Hàn Quốc, Lào nâng cấp quan hệ song phương lên Quan hệ đối tác toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Quan hệ đối tác toàn diện.

 Quyết định này được đưa ra tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại thủ đô Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày của nhà lãnh đạo Lào. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) bắt tay với Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trước thềm cuộc hội đàm thượng đỉnh, ngày 15/12/2025. Ảnh: Yonhap

Văn phỏng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc hội đàm, Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Thongloun Sisoulith, nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Lào sau 12 năm, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao nên mang ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Tổng thống Lee Jae Myung nêu rõ Hàn Quốc hiện là một trong 3 đối tác phát triển lớn nhất của Lào, đối tác đầu tư lớn thứ 5, trong khi Lào là đối tác hết sức quan trọng trong hợp tác giữa Hàn Quốc với ASEAN và với các nước ở lưu vực sông Mekong.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc và Lào sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, hướng tới tương lai, tạo ra những thành tựu thực chất cho người dân hai nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Thongloun Sisoulith, Lào sẽ biến hạn chế của nước này về địa lý là một quốc gia không giáp biển, thành cơ hội mới, xúc tiến thành công mục tiêu quốc gia là phát triển trở thành một trung tâm giao thông và logistics của khu vực và là đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong việc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm. Trong quá trình này, Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng với Lào trong vai trò là một đối tác vững chắc.

Đáp lại, Chủ tịch Thongloun Sisoulith đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này là cơ hội để khẳng định thành tựu hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong suốt 30 năm qua. Ông Thongloun Sisoulith cho biết hiện tại, Lào vẫn chưa thoát khỏi danh sách các nước kém phát triển nhất (LDC); bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa cho quốc gia này trong thời gian tới.

Thông tin cho biết ngoài hợp tác kinh tế, các nỗ lực chung nhằm kiềm chế tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động lừa đảo trực tuyến cũng nằm trong chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay hai nước có kế hoạch ký các hiệp ước về hỗ trợ pháp lý tương trợ và dẫn độ để đặt nền móng cho sự hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".