Hàn Quốc kỳ vọng đối thoại Triều Tiên - Mỹ sẽ được nối lại

Ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back bày tỏ kỳ vọng rằng đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ được nối lại, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ hậu thuẫn tiến trình này trên nền tảng năng lực quốc phòng vững chắc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back phát biểu tại Đối thoại Quốc phòng Seoul (SDD) lần thứ 15 ở Seoul ngày 8/9/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Phát biểu tại Đối thoại Quốc phòng Seoul (SDD) lần thứ 15, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ bày tỏ ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay, Bộ trưởng Ahn Gyu Back chia sẻ ông "thực sự hy vọng đối thoại giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đạt kết quả bất chấp nhiều thách thức”.

Theo ông, quân đội Hàn Quốc sẽ hỗ trợ vai trò “cầu nối” của Seoul, như cách Tổng thống Lee Jae Myung mô tả, trong nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tháng trước chỉ thị Lầu Năm Góc thu hẹp các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ, động thái được xem là cử chỉ hòa giải với Triều Tiên. Tổng thống Lee Jae Myung cho biết ông đồng tình với những nỗ lực của người đồng cấp Mỹ nhằm tạo điều kiện đối thoại với Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ tôn trọng quyết định thu hẹp cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (Ulchi Freedom Shield - UFS) trong mùa Hè.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Ahn Gyu Back cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tạo dư địa cho đối thoại với Bình Nhưỡng thông qua “một loạt nỗ lực bền bỉ ở mức độ vừa phải, trong đó có việc dỡ bỏ các loa phóng thanh cố định dọc biên giới liên Triều hồi năm ngoái”. Ông nhấn mạnh mọi nỗ lực này chỉ có thể được thực hiện khi có sức mạnh quân sự làm chỗ dựa, do đó quân đội Hàn Quốc luôn duy trì đầy đủ các điều kiện và năng lực cần thiết.

Đề cập nền tảng của Hàn Quốc về sức mạnh quân sự, xuất khẩu vũ khí cũng như quy mô kinh tế, Bộ trưởng Ahn Gyu Back cho rằng nước này cần phối hợp với cộng đồng quốc tế, phát huy năng lực nhằm duy trì ổn định và tăng cường khả năng chống chịu.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của “kiềm chế chiến lược” đối với việc duy trì trật tự quốc tế ổn định. Theo ông, hòa bình không thể được bảo đảm trọn vẹn chỉ bằng tăng cường sức mạnh; ngay cả năng lực quân sự vượt trội cũng có thể làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và khiến chiến tranh lan rộng nếu các kênh liên lạc quân sự bị gián đoạn.

SDD thường niên diễn ra từ ngày 7-9/9 với chủ đề “Hướng tới sự chung sống mới trong thời đại biến động”. Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ khoảng 1.000 đại biểu đến từ 67 quốc gia, trong đó có bộ trưởng quốc phòng Cộng hòa Séc, Papua New Guinea, Philippines và Uganda.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.