Hàn Quốc ký thỏa thuận tham gia tái thiết Ukraine

Ngày 15/9, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc thông báo nước này đã chính thức ký kết với Chính phủ Ukraine thỏa thuận viện trợ thông qua khoản vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau khi trúng pháo kích trong xung đột Nga - Ukraine tại thành phố Kharkiv, ngày 8/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, lễ ký thỏa thuận đã diễn ra trước đó tại thủ đô Kiev của Ukraine với sự tham dự của Thủ tướng nước chủ nhà Denys Shmyhal và Bộ trưởng Địa chính và Giao thông Hàn Quốc Won Hee-ryong.

EDCF là nguồn quỹ cho vay ưu đãi dài hạn với lãi suất thấp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và công nghiệp cho các nước đang phát triển. Việc ký kết thỏa thuận viện trợ là bước đầu tiên để Hàn Quốc hỗ trợ cho một quốc gia bằng nguồn vốn này. Chính phủ Hàn Quốc dự định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án tái thiết Ukraine bằng nguồn vốn cho vay nói trên và sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án này. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ xúc tiến hỗ trợ Kiev 2,3 tỷ USD như đã công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hôm 10/9 vừa qua.

Trong một diễn biến khác, Phái đoàn hợp tác tái thiết Ukraine, gồm các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc, đã thăm Kiev trong 2 ngày 13-14/9. Một quan chức Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết các doanh nghiệp tham gia đoàn khảo sát lần này được lựa chọn kỹ lưỡng và đều là những công ty quan tâm, có khả năng tham gia các dự án tái thiết Ukraine. Trong số này có  công ty xây dựng Samsung C&T, công ty xây dựng Hyundai, Xây dựng Hanwha, Hanwha Solution, Naver và tập đoàn viễn thông KT. Phái đoàn đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp đón, trong đó ông đề xuất các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác và tham gia vào các dự án tái thiết Ukraine trên các lĩnh vực như đường sắt cao tốc, tài nguyên nước, năng lượng, công nghiệp quốc phòng và chế tạo. Cũng tại buổi tiếp, ông Zelensky đã bày tỏ cảm ơn về kế hoạch hỗ trợ 2,3 tỷ USD được Tổng thống Hàn Quốc công bố tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua.

Trong thời gian phái đoàn Hàn Quốc ở Ukraine, hai bên đã công bố 6 dự án trọng điểm sẽ được chính phủ hai nước xúc tiến trong thời gian tới, bao gồm quy hoạch tổng thể giao thông Kiev, quy hoạch tổng thể thành phố thông minh Uman, hiện đại hóa sân bay Boryspil, xây dựng cơ sở xử lý nước thải ở thành phố Bucha, hỗ trợ tái thiết đập Kahouka và xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Kiev - Ba Lan.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.