Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm thỏa thuận đình chiến

Hàn Quốc ngày 27/7 đã kỷ niệm 60 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953).
Hàn Quốc ngày 27/7 đã kỷ niệm 60 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953).Khoảng 4.000 người, trong đó có các đại diện từ 27 quốc gia, đại sứ, cựu chiến binh, các quan chức chính phủ và công dân, đã tham dự buổi lễ năm nay tại Đài tưởng niệm chiến tranh của Hàn Quốc ở trung tâm thủ đô Seoul.
Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm thỏa thuận đình chiến ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-Hye phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhấn mạnh một nền hòa bình không dễ dàng đã được duy trì trên Bán đảo Triều Tiên suốt 60 năm qua và giờ đây cần phải mở ra một kỷ nguyên của hòa bình và hy vọng mới trên Bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc cam kết hợp tác để thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Bà Park Geun-hye cũng nhắc lại mong ước của mình là xây dựng một công viên quốc tế trong khu phi quân sự để biến khu vực được trang bị vũ khí và bảo vệ nghiêm ngặt bởi các lực lượng vũ trang hai miền thành một địa điểm của "hòa bình và tin tưởng". Nhân dịp này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã gửi thông điệp kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình và trở thành một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại. Trong bức thông điệp, Tổng Thư ký LHQ bày tỏ tin tưởng rằng vấn đề hạt nhân cũng như những vấn đề còn tồn tại có thể được giải quyết trên cơ sở niềm tin, đối thoại và sự hợp tác giữa hai bên".Cuộc chiến tranh Triều Tiên nổ ra ngày 25/6/1950 và kéo dài 3 năm, kết thúc ngày 27/7/1953 với việc hai bên ký kết một thỏa thuận đình chiến và lập ra khu phi quân sự ngăn cách giữa hai nước.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.