Hàn Quốc ký hợp đồng với Pfizer mua thêm 40 triệu liều vaccine

Ngày 24/4, Hàn Quốc thông báo đã ký hợp đồng với hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) để mua thêm 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng tại nước này. 
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Hợp đồng mới trên nâng số liều vaccine mà Hàn Quốc mua của Pfizer lên 66 triệu liều. Theo Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-cheol, nước này đã đặt mua tổng cộng 192 triệu liều vaccine gồm của nhiều hãng như Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson's và Novavax. Ông nêu rõ Hàn Quốc đã đảm bảo số vaccine để tiêm chủng cho khoảng 100 triệu người, gấp đôi dân số hiện nay của Hàn Quốc. 

Theo quan chức này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành cam kết đến cuối tháng 6 tới tiêm chủng cho 12 triệu người và đến tháng 11 đạt miễn dịch cộng đồng với 70% dân số được tiêm chủng. 

Cho tới nay, gần 2,2 triệu người trong tổng số 52 triệu người dân Hàn Quốc đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Hàn Quốc ngày 23/4 đã ghi nhận thêm 785 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 118.243 ca, trong đó có 1.812 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 12/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Malaysia  Adham Baba cho biết nước này đã nhận lô vaccine đầu tiên gồm 268.000 liều của hãng AstraZeneca theo cơ chế phân bổ vaccine COVAX do Tổ chức y tế thế giới (WHO) đứng đầu. Hãng thông tấn nhà nước  Bernama dẫn lời ông Adham Baba cho hay số vaccine trên được chuyển từ Hàn Quốc.

Ông Adham Baba cũng cho biết Malaysia đã quyết định mua vaccine của AstraZeneca sau khi Cơ quan quản ký dược phẩm quốc gia của Malaysia phê duyệt sử dụng loại vaccine này hồi tháng 3 vừa qua.

Hiện Malaysia đã có thỏa thuận mua tổng cộng 12,8 triệu liều vaccine của AstraZeneca, một nửa trong số này thông qua cơ chế COVAX.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.