Hàn Quốc không 'mặn mà' với F-15 của Boeing

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không chọn máy bay F-15SE của hãng Boeing (Mỹ) trong chương trình mua sắm để thay thế các phi đội máy bay F-4 và F-5 đã lạc hậu của không lực nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không chọn máy bay F-15SE của hãng Boeing (Mỹ) trong chương trình mua sắm để thay thế các phi đội máy bay F-4 và F-5 đã lạc hậu của không lực nước này.
Hàn Quốc không 'mặn mà' với F-15 của Boeing ảnh 1

Máy bay chiến đấu F15 của Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp sáng 24/9 của Ủy ban Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwang-jin chủ trì. Trước đó, trong gói mua sắm trị giá 8.300 tỷ won (khoảng 7,34 tỷ USD), DAPA đã cân nhắc ba loại máy bay chiến đấu, gồm F-15SE của Boeing, F-35 của Lockheed Martin, Eurofighter Typhoon của Tập đoàn hàng không vũ trụ quốc phòng Châu Âu (EADS). Cuối cùng, máy bay F-15SE là ứng cử viên duy nhất cho gói mua sắm này của Chính phủ Hàn Quốc và DAPA dự kiến công bố hợp đồng với Boeing ngày 24/9.Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau cuộc họp của DAPA, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kim Min-Seok cho biết DAPA đã xem xét toàn diện tình hình an ninh, các diễn biến trong khu vực cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hàng không, và đa số các thành viên trong ủy ban này cho rằng máy bay F-15SE không đủ các tính năng chiến đấu đáp ứng các yêu cầu hiện nay.Với quyết định trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải khởi động lại chương trình mua sắm nhằm thay thế đội máy bay chiến đấu F-4 và F-5. Một nhóm quan chức thuộc Bộ quốc phòng và DAPA sẽ xem xét nhiều lựa chọn, trong đó có khả năng điều chỉnh số lượng máy bay, tăng ngân sách và mua kết hợp nhiều loại máy bay khác nhau.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.