Hàn Quốc không ghi nhận ca nhiễm MERS nào trong hơn 4 tuần

Tính đến ngày 3/8, Hàn Quốc không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm MERS trong suốt 29 ngày qua và cũng không có thêm ca tử vong do MERS trong 23 ngày gần đây.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Y tế và Phúc lợi nước này cho biết, tính đến ngày 3/8, Hàn Quốc không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trong suốt 29 ngày qua và cũng không có thêm ca tử vong do MERS nào trong suốt 23 ngày gần đây.

Hàn Quốc không ghi nhận ca nhiễm MERS nào trong hơn 4 tuần ảnh 1

Nhân viên y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của MERS tại thủ đô Seoul ngày 17/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến nay, số người bị ghi nhận nhiễm và tử vong do MERS tại Hàn Quốc vẫn dừng lại ở các con số lần lượt là 186 và 36.

Kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên vào ngày 20/5, gần 16.700 người ở nước này đã phải cách ly do nghi nhiễm MERS sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân, nhưng đến ngày 27/7 toàn bộ số người này đã thoát khỏi tình trạng trên do không có triệu chứng gì của bệnh trong hơn 14 ngày, tức là khoảng thời gian ủ bệnh tối đa của MERS.

Tuy nhiên, cũng từ ngày 27/7 đến nay đã có thêm 72 người phải cách ly, trong số đó 5 người có những triệu chứng có thể là của MERS sau khi họ tới một số nước ở Trung Đông trong thời gian gần đây, các trường hợp còn lại là những người đã tiếp xúc với họ.

TN

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).