Hàn Quốc khôi phục các trạm gác tại khu phi quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quân đội Hàn Quốc đã tạm thời khôi phục 11 trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vốn từng bị phá dỡ theo Thỏa thuận Quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều, gần Kaesong. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tài liệu do Lục quân trình Văn phòng nghị sĩ Kang Dae Shik của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), việc khôi phục tạm thời 11 trạm gác này được tiến hành từ tháng 2/2024 - 5/2025 với tổng ngân sách đầu tư 19,66 tỷ won (14,5 triệu USD).

Một chỉ huy quân sự cho biết việc khôi phục này mới chỉ là tạm thời chứ chưa phải hoàn toàn. Quân đội Hàn Quốc chỉ dựng các bức tường bảo vệ và lắp các container phục vụ cho các binh sĩ làm nhiệm vụ canh gác. Được biết, tại các trạm gác này đang có hàng chục binh sĩ thực hiện nhiệm vụ canh phòng.

Theo Thỏa thuận Quân sự 19/9/2018, vào tháng 11 cùng năm, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng thời phá dỡ 10 trạm gác của mỗi bên ở bên trong DMZ và chỉ giữ lại nguyên trạng 1 trạm gác nhưng rút toàn bộ binh lính và trang thiết bị. Sau khi phá dỡ, số lượng trạm gác của Triều Tiên trong DMZ giảm từ khoảng 160 xuống còn 150, còn Hàn Quốc giảm từ 78 xuống 67 trạm.

Tuy nhiên, sau khi Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ Thỏa thuận Quân sự vào ngày 23/11/2023, nước này đã dần cho khôi phục lại các trạm gác. Phía Hàn Quốc cũng triển khai các bước đáp trả, trong đó việc khôi phục tạm thời các trạm gác nói trên. Quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ hoàn tất công việc này sau năm 2030, bao gồm xây dựng lại các công trình bê tông cốt thép, triển khai thiết bị và thiết lập hệ thống giám sát không người điều khiển.

Trong trường hợp Thỏa thuận 19/9/2018 được khôi phục theo cam kết tranh cử của Tổng thống Lee Jae Myung, toàn bộ quá trình này có thể sẽ bị đình chỉ.

 Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.