Hàn Quốc: Khó có khả năng diễn ra cuộc gặp Trump - Kim tại biên giới liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc nhận định khả năng diễn ra cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự liên Triều trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC là rất thấp, dù không hoàn toàn loại trừ khả năng này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin TASS ngày 27/10, bà Oh Hyun-joo, Phó Giám đốc An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo rằng chính quyền hiện “chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào cho thấy cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim sẽ diễn ra”.

“Đánh giá tổng thể của chúng tôi là không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy cuộc gặp này sẽ được tổ chức. Tôi cũng không có thông tin chính thức nào ngoài những suy đoán được đăng trên báo chí”, bà Oh nói.

Khi được hỏi nhiều lần về khả năng xảy ra cuộc gặp, bà Oh Hyun-joo thừa nhận rằng cuộc gặp trước đây giữa ông Kim Jong Un và ông Donald Trump tại khu phi quân sự (DMZ) vào năm 2019 từng được sắp xếp trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, bà cho rằng hiện tại, theo đánh giá nội bộ của chính quyền Seoul, “không có cơ sở cụ thể nào” để tin rằng kịch bản tương tự sẽ lặp lại.

Bà Oh nhấn mạnh, quan điểm của Phủ Tổng thống dựa trên “hiểu biết riêng về các hành động có thể xảy ra của Triều Tiên”. Dù vậy, bà cũng thừa nhận Bình Nhưỡng thường xuyên có những động thái “vượt ngoài dự đoán của Hàn Quốc”, do đó “không thể hoàn toàn loại trừ khả năng một cuộc tiếp xúc bất ngờ”.

Trước đó một ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông cho biết Seoul “không thấy dấu hiệu nào cho thấy các bên đang chuẩn bị” cho một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim, song “luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra”.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên diễn ra năm 2019 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjeom), nơi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Kể từ đó, tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên hầu như đình trệ, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm vũ khí và phát triển chương trình hạt nhân, khiến căng thẳng khu vực gia tăng.

Trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao APEC sắp diễn ra, giới quan sát cho rằng khả năng xuất hiện một “cuộc gặp bất ngờ” giữa hai nhân vật từng làm chấn động ngoại giao thế giới năm 2018 - 2019 là khó xảy ra, song vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.