Hàn Quốc khai thác đường bay thường lệ Incheon - Đà Lạt từ tháng 12

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/11, Hãng hàng không Jeju (Jeju Air – Hàn Quốc) thông báo sẽ khai thác đường bay mới Incheon - Đà Lạt (Việt Nam) từ ngày 20/12 tới, với tần suất 7 chuyến mỗi tuần.

Đây là đường bay thứ 7 được hãng này mở trong năm nay và là đường bay thường lệ Incheon - Đà Lạt đầu tiên của Jeju Air, đồng thời cũng mở ra đường bay mới đầu tiên của hãng tới Việt Nam sau 4 năm khai trường đường bay Incheon - Phú Quốc hồi tháng 11/2019.

Theo lịch trình bay tuyến Incheon - Đà Lạt của Jeju Air, chiều đi xuất phát lúc 22h20 (giờ Hàn Quốc) và đến Đà Lạt lúc 01h30 (giờ Việt Nam); chiều về xuất phát lúc 2h30 sáng từ Đà Lạt và hạ cánh xuống sân bay Incheon lúc 9h30 cùng ngày.

Cùng với việc khai trương tuyến bay Icheon - Đà Lạt, Jeju Air có 7 đường bay đến Việt Nam, bao gồm các tuyến từ Incheon tới Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến Busan - Đà Nẵng. Như vậy, Jeju Air trở thành hãng hàng không quốc tế có nhiều đường bay nhất đến Việt Nam.

Đà Lạt là thành phố du lịch của tỉnh Lâm Đồng, thuộc cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên cao nhất của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Với độ cao trên mực nước biển 1.500 m và khí hậu ôn hòa, Đà Lạt được mệnh danh là “thành phố mùa Xuân vĩnh cửu”. Theo khảo sát của Skyscanner, ứng dụng tìm kiếm vé máy bay hàng đầu thế giới, Đà Lạt là địa điểm du lịch tại Việt Nam được quan tâm nhất trong năm 2024.

Cũng theo Jeju Air, từ 10h00 ngày 7/11 đến 17h00 ngày 21/11, hãng trên triển khai chương trình giảm giá vé máy bay cho các chuyến bay trong thời gian từ ngày 20/12/2023 - 30/3/2024. Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên trang web chính thức của hãng.

Đức Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.