Hàn Quốc khai hỏa một loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình sau vụ phóng của Triều Tiên

Chiều 24/3, Hàn Quốc đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo và hành trình ra bờ biển phía Đông, vài giờ sau khi có tin Triều Tiên bắn một quả đạn dường như là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Chú thích ảnh
Hàn Quốc phóng tên lửa Hyunmu-2 tại bờ biển phía Đông của nước này trong cuộc tập trận năm 2017. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc đã khai hỏa một loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình về phía Biển Nhật Bản (biển Đông Bán đảo Triều Tiên), trong một động thái dường như nhằm đáp trả vụ phóng trước đó cùng ngày của Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc đồng thời tuyên bố, nếu cần thiết, các lực lượng nước này sẵn sàng và có khả năng thực hiện các vụ tấn công chính xác nhằm vào địa điểm nơi Triều Tiên phóng tên lửa. Các lực lượng nước này đã lập tức mở một cuộc tập trận tên lửa bán đạn thật sau vụ phóng của Triều Tiên.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nước này (JSC) cho biết, chiều 24/3, Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả đạn ra phía Biển Nhật Bản (biển Đông Bán đảo Triều Tiên). Theo Yonhap, giới chức quân đội Hàn Quốc nhận định nhiều khả năng đây là một quả tên lửa đạn đạo tầm xa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã nhóm họp khẩn cấp vì vụ phóng tên lửa này. JSC cho rằng nhiều khả năng đây là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới có tên gọi "Hwasong-17" và được phóng từ sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Giới chức Hàn Quốc cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 Triều Tiên tiến hành thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với đầy đủ tính năng.

Trong khi đó, hãng thông tấn Kyodo dẫn tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng nhận định đây dường như là một vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời Nhật Bản khuyến cáo tàu thuyền tránh xa khu vực.

Nguồn tin này cho biết thêm quả đạn tên lửa trên đã rơi bên trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) gần vùng biển tỉnh Aomori của Nhật Bản và hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại liên quan tới vụ phóng. Chính phủ Nhật Bản đã lên án động thái thử tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng, điều Tokyo cáo buộc là vi phạm các nghị quyết của LHQ.

Theo giới chức Nhật Bản, có vẻ Triều Tiên đã thử một loại tên lửa ICBM “kiểu mới”. Tên lửa này bay trong khoảng 71 phút sau khi rời bệ phóng, đạt độ cao 6.000km và tầm bắn 1.100 km tính từ điểm phóng.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ trích vụ phóng mới nhất này của Triều Tiên. Trong khi đại diện nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cáo buộc động thái này là "bước đi gây hấn nghiêm trọng".

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết nước này phản đối mạnh mẽ Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng vật thể bay mà Tokyo cho là một mẫu mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh vụ phóng là một "hành động bạo lực không thể chấp nhận được". Ông Kishida đưa ra tuyên bố trên khi đang ở Brussels (Bỉ) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7. Thủ tướng Nhật Bản cho biết tại hội nghị này, ông muốn xác nhận sự hợp tác liên quan tới hành động của Triều Tiên, đồng thời lưu ý công nghệ phát triển tên lửa của Triều Tiên đã được nâng cấp.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc qui định Triều Tiên không được thử công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa và thử hạt nhân. Cùng ngày 24/3, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Cùng ngày, Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm tìm kiếm hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) đã kêu gọi tất cả các bên liên quan tập trung vào tình hình hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như phối hợp nhằm thúc đẩy việc giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.