Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại liên lạc thường kỳ

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2/11 kêu gọi Triều Tiên trả lời các cuộc gọi hằng ngày qua kênh liên lạc liên Triều.
Chú thích ảnh
Đường dây nóng liên Triều được lắp đặt tại Khu vực An ninh chung trong làng đình chiến Panmunjom, Triều Tiên tháng 1/2018. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Hai miền Triều Tiên đã thực hiện các cuộc gọi thường kỳ mỗi ngày 2 lần - vào lúc 9h và 17h - trong khuôn khổ liên lạc giữa hai miền, tuy nhiên các cuộc gọi thường kỳ này không được trả lời kể từ ngày 7/4 vừa qua.

Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề cập vụ giải cứu một tàu của Triều Tiên mắc kẹt ở vùng biển phía Đông ngày 29/10 vừa qua, theo đó nhấn mạnh kênh liên lạc liên Triều "là một kênh cần thiết để thông báo và tham vấn về thảm họa và cứu hộ trên biển, vì vậy không nên bị ngừng trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ "lấy làm tiếc" về tình hình kênh liên lạc hiện nay, đồng thời kêu gọi phía Triều Tiên nhanh chóng nối lại và bình thường hóa kênh liên lạc này để có thể đưa ra các biện pháp chung trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, ngày 1/11, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tàu tuần tra của Hàn Quốc đã tiếp cận tàu Triều Tiên gặp nạn sau khi máy bay tuần tra trên biển phát hiện tàu này trôi giạt ở vùng biển gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL). Quân đội Hàn Quốc đã cung cấp lương thực và nước cho những người trên tàu trước khi nhà chức trách Triều Tiên lai dắt tàu.

Theo JCS, trong vụ việc trên, do phía Triều Tiên không trả lời cả 3 kênh liên lạc liên Triều, bao gồm cả đường dây quân sự, JCS đã thông báo tình hình cho Triều Tiên thông qua Bộ chỉ huy Liên hợp quốc và các kênh liên lạc hàng hải quốc tế.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.